Đại biểu Quốc hội đánh giá cao báo cáo kinh tế-xã hội của Thủ tướng tại phiên khai mạc Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp đánh giá cao những giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội mà Chính phủ đưa ra.

Sáng 20/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Các đại biểu quốc hội tham dự kỳ họp đánh giá cao những giải pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội mà Chính phủ đưa ra.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao báo  cáo kinh tế-xã hội của Thủ tướng tại phiên khai mạc Quốc hội - ảnh 1 Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Đỗ Tiến Sinh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đánh giá cao Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Theo ông, việc Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 căn cứ vào thực trạng kinh tế, xã hội và dự báo tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới: 

"Việc Chính phủ đề xuất chúng ta phải đánh giá lại một cách tổng thế tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội để chúng ta có những giải pháp kịp thời ứng phó. Đây là điều rất tích cực và tôi rất ủng hộ và chính phủ nên làm nhanh để trình cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra Quốc hội để quốc hội đưa ra những cơ chế rất linh hoạt để chính phủ chủ động điều hành trong bối cảnh cần có sự linh hoạt trong thời gian sắp tới."Ông Sinh nói,

Cùng quan điểm, ông Bùi Sỹ Lợi, đoàn Đại biểu Quộc hội tỉnh Thanh Hóa, cho rằng việc Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình kinh tế xã hội để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội quyết định là việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu