Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Là kỳ họp giữa năm 2020 và cũng là năm thứ 5 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

Tại kỳ họp này, Quốc hội làm việc trong thời gian 19 ngày vè tiến hành theo 2 đợt, cụ thể, Đợt 1, từ ngày 20/5 đến ngày 29/5, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2 từ ngày 8/6 đến ngày 18/6, các đại biểu Quốc hội họp tại Nhà Quốc hội.

Quốc hội dành 10 ngày cho công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, kđại biểu Quốc hội gửi chất vấn bằng văn bản đến người bị chất vấn.

Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét tại kỳ họp là Báo cáo về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước. Trong báo cáo này có đề cập tới nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá tác động của đại dịch đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và các giải pháp ứng phó, phương án phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 20/5, Quốc hội sẽ họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội bằng hình thức họp trực tuyến. 

Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu