Việt Nam và Lào cam kết làm sâu sắc quan hệ quốc phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và dự lễ khánh thành Tượng đài Thắng - Thắng tại Campuchia, ngày 28/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, hội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Việt Nam và Lào cam kết làm sâu sắc quan hệ quốc phòng - ảnh 1 Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath ký Kế hoạch Hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí trong năm 2019, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương và đơn vị giáp biên; tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath ký Kế hoạch Hợp tác trong năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu