Đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Tuyến biên giới VN - Lào được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy.

Đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an); Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) với Cục Phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp chặt chẽ để xác lập và cùng nhau đấu tranh chuyên án chung về tội phạm ma túy hoạt động trên lãnh thổ hai nước Việt Nam, Lào, nhất là tại khu vực biên giới, trong thời gian tới... Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị giao ban về Công tác phòng, chống ma túy lần thứ 12 giữa 3 đơn vị nói trên của hai quốc gia Việt Nam, Lào, sáng 26/12, tại Hà Nội.

Tuyến biên giới Việt Nam – Lào, tiếp giáp với 10 tỉnh, gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Kon Tum, trong đó có 16 cửa khẩu quốc gia và hàng ngàn đường mòn. Tuyến biên giới này được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy.

Đại tá Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều ta tội phạm về ma túy, Bộ Công an, nhấn mạnh: “Trong thời gian tới ba lực lượng của hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đặc biệt là các điểm nóng của tuyến biên giới mà trọng điểm là tỉnh Sơn La giáp tỉnh Hủa Phăn, khu vực tỉnh Hà Tĩnh giáp tỉnh Pô Ly Khăm Xay và khu vực Tương Dương, Quế Phong của Nghệ An tiếp giáp tỉnh Xiêng Khoảng để đấu tranh triệt phá, triệt để các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy giữa hai nước”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu