Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ song phương

Chia sẻ
(VOV5) -Trong các ngày 10-13/9, Đoàn Đại biểu Đảng CSVN do ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. 

Trong thời gian ở thăm, đoàn đã có các cuộc gặp và làm việc với đại diện nhóm bạn bè cánh tả tại Mỹ, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh quốc gia, trao đổi với một số học giả về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tình hình khu vực và thế giới.

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ song phương - ảnh 1Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Vietnamnet) 

Trao đổi với các đối tác tại Hoa Kỳ, đoàn Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng và phát huy khuôn khổ quan hệ hai nước được xác lập từ các chuyến thăm cấp cao thời gian gần đây, tăng cường xây dựng và củng cố lòng tin để đưa quan hệ song phương phát triển ổn định, thực chất, bền vững hướng tới tương lai, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đoàn cũng trao đổi sâu rộng các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, nhấn mạnh tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trong đó có kênh Đảng, hoan nghênh Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tháng 11 tới; củng cố và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, quốc phòng, an ninh; tiếp tục ưu tiên khắc phục hậu quả chiến tranh và nhân đạo; hợp tác sâu rộng, thực chất hơn nữa tại các cơ chế, diễn đàn khu vực, đa phương và thế giới. Việt Nam cũng đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; mở cửa hơn nữa cho hàng hoá nông nghiệp của Việt Nam; giảm thiểu các rào cản thương mại... 

Trong các buổi tiếp xúc, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực đang được quốc tế quan tâm hiện nay như Biển Đông hay căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phía Hoa Kỳ nhất trí cho rằng cần thúc đẩy giải quyết các điểm nóng trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, bảo đảm hòa bình, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải trừ nguy cơ leo thang xung đột và tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu