“Việt Nam sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, nhân lực, khoa học công nghệ với các quốc gia có điều kiện tương đồng về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển sản phẩm OCOP và nền nông nghiệp bền vững”. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong buổi tiếp xã giao đoàn các Bộ trưởng, quan chức cấp cao về nông nghiệp tham dự Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm cấp cao giữa các khu vực về mô hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), do Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tổ chức, vào chiều qua (15/07), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội).
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị FAO cùng các quốc gia đồng hành xây dựng một sáng kiến chung, gắn với cam kết của lãnh đạo cấp cao, để đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nông dân, được thụ hưởng thực chất từ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
|
Đánh giá cao thành công nổi bật của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, bà Beth Bechdol, Phó Tổng Giám đốc FAO, nhận định sáng kiến OCOP của Việt Nam không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp địa phương, nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hóa và phát triển thị trường mà còn mở ra cơ hội cho các nước khác học tập, chia sẻ và hợp tác, đồng thời, chương trình OCOP cũng có vai trò quan trọng trong việc tích hợp các giá trị văn hóa và tri thức bản địa.
Diễn ra ngày 15/07 tại Hà Nội, Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm cấp cao giữa các khu vực về mô hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có sự tham dự của các Bộ trưởng Nông nghiệp và quan chức cấp cao đến từ 17 quốc gia châu Á và châu Phi, bao gồm: Bhutan, Nepal, Tunisia, Zambia, Zimbabwe, Ghana, Ethiopia, Cameroon, Mozambique, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà, Gabon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi, Lesotho, Nam Sudan và Việt Nam.