Việt Nam nỗ lực loại bỏ nạn mua bán người và hỗ trợ nạn nhân ổn định cuộc sống

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị Tập huấn về công tác nhân quyền tỉnh Lai Châu khai mạc sáng 23/8, tại Thành phố Lai Châu. 

Tại đây, phóng viên của các cơ quan báo chí được thông tin về kết quả triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, chính sách đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh, trật tự đối với người dân, nhất là người dân tộc thiểu số; công tác đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền được sinh hoạt tôn giáo và đăng ký điểm nhóm tôn giáo, đặc biệt đối với đạo Tin Lành. Đồng thời, hiểu rõ về hiệu quả của việc triển khai Công an xã chính quy, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân địa phương; đấu tranh, phản bác các thông tin cho rằng Chính phủ Việt Nam chưa quan tâm đến các dân tộc thiểu số, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; đặc biệt là những nỗ lực của tỉnh Lai Châu trong công việc loại bỏ nạn mua bán người cũng như hỗ trợ những nạn nhân bị mua bán người được giải cứu về địa phương ổn định cuộc sống.

Việt Nam nỗ lực loại bỏ nạn mua bán người và hỗ trợ nạn nhân ổn định cuộc sống - ảnh 1Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ Nguyễn Văn Kỷ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VOV

Dịp này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính Phủ tổ chức chuyến đi thực tế tại Lai Châu giúp cho phóng viên các cơ quan báo chí được tiếp cận với nguồn thông tin, tư liệu thực tiễn tại cơ sở, từ đó triển khai công tác nhằm tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người, kết quả triển khai các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số, phản bác lại các thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu