Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Chia sẻ
(VOV5) - Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình, các chỉ đạo, định hướng mới về công tác thông tin đối ngoại và công tác nhân quyền.

Ngày 11/8, Bộ Thông tin truyền thông, ban chỉ đạo nhân quyền và UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người - ảnh 1Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Anh

Phát biểu tại đây, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, việc bảo đảm và phát huy quyền con người ở Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực thông qua việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Nhờ đó, trong các năm qua, Việt Nam đã từng bước xác lập vị thế trên trường quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào việc bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền ở bình diện toàn cầu.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại về quyền con người càng cần phải được tăng cường hơn nữa và không ngừng đổi mới về nội dung lẫn hình thức, khách quan, chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên cung cấp thông tin về tình hình, các chỉ đạo, định hướng mới về công tác thông tin đối ngoại và công tác nhân quyền.

Hội nghị thảo luận một số nội dung, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người của địa phương mình, nhất là xây dựng các cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, giữa các cơ quan chuyên trách với báo chí, truyền thông; công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu