Việt Nam kiến nghị một số giải pháp đối với vấn đề di cư tại IPU-133

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 17 - 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng làm trưởng đoàn, tham dự IPU-133 tại Geneva, Thụy Sỹ. 

(VOV5) - Từ ngày 17 - 21/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng làm trưởng đoàn, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 133 (IPU-133) tại Geneva, Thụy Sỹ.

Việt Nam kiến nghị một số giải pháp đối với vấn đề di cư tại IPU-133 - ảnh 1
Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu và đưa về cảng Sicili. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng nhấn mạnh di cư quốc tế tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của mỗi quốc gia. Việt Nam kiến nghị một số giải pháp đối với vấn đề di cư nhằm góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế như: Cộng đồng quốc tế cần hợp tác chặt chẽ, toàn diện trong việc xử lý, loại bỏ những nguyên nhân gây ra làn sóng lánh nạn, di cư. Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực cần đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ các nước cải thiện điều kiện kinh tế xã hội; tìm kiếm các giải pháp chính trị, hòa giải cho các cuộc xung đột; hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng di cư. Ngoài ra, Chính phủ nước sở tại cần tạo điều kiện cho những người nhập cư hợp pháp hòa nhập cộng đồng.

Ông Trần Văn Hằng khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm quản lý di cư một cách hiệu quả vì mục tiêu phát triển bền vững là quan tâm hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. 

Ngoài chủ đề di cư, các nghị sỹ tham dự IPU-133 còn thảo luận về chống khủng bố, thông qua các nghị quyết về dân chủ và bảo vệ sự riêng tư và tự do cá nhân trong thời đại kỹ thuật số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu