Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết ngành đang triển khai nhiều giải pháp thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Chiều 07/6, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV bắt đầu hoạt động chất vấn. Trong 2,5 ngày, Quốc hội sẽ chất vấn 4 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngay trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan là thành viên chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững - ảnh 1Quốc hội tiến hành Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội chiều 07/6/2022. Ảnh: quochoi.vn

Nhóm vấn đề được chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan tập trung trả lời là công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản: “Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang cùng với các bộ xây dựng đề án riêng cho từng loại thị trường là Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc. Mỗi loại thị trường có 1 chuẩn mực thị trường, tiềm năng thị trường và có những quy định rào cản thị trường và có chương trình xúc tiến bài bản để tiếp cận thị trường. Từ đó, chúng ta chuẩn hóa các vùng nguyên liệu, lấy thị trường để quy hoạch lại sản xuất. Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp ở nước ngoài sẽ kết nối với doanh nghiệp trong nước, chúng tôi đang ráp nối với nhau”.

Việt Nam hướng đến một nền nông nghiệp phát triển bền vững - ảnh 2Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, thích ứng với thời cuộc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết ngành đang triển khai nhiều giải pháp thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp: “Đã thay đổi tư duy là cả 1 quá trình nâng cao nhận thức. Do đó, trong chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, các đề án từ lâm nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chúng tôi đều bám theo mục tiêu chuyển từ tư duy sản lượng, sang tư duy giá trị và chuyển từ đơn giá trị sang tích hợp đa giá trị và lấy thị trường để quyết định điều chỉnh , chuyển từ tư duy tạo ra giá trị sản phẩm là cái mình có thể làm được sang tư duy phải trở thành thương phẩm”.

Theo Bộ trưởng, hiện nay, trong bối cảnh nhiều nước hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm, Việt Nam, với vị thế của một nước xuất khẩu nông sản hàng đầu, sẽ vừa thể hiện trách nhiệm đối với thế giới trong đẩy mạnh xuất khẩu lương thực nhưng cũng phải cân đối lại an ninh lương thực quốc gia và việc chuyển nền nông nghiệp theo hướng đa giá trị.

Cũng tại phiên chất vấn, đề cập việc chuyển từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp xanh, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, trong thời gian tới, cần hoàn thiện các phương pháp cho các thuốc bảo vệ thực vật sinh học; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Việt Nam cũng đang hướng đến phát triển thủy sản bền vững với định hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng, để đảm bảo nguồn lợi thủy sản cho thế hệ sau. Bộ cũng đang quy hoạch lại hệ thống cảng cá theo hướng tích hợp để nâng cao hiệu quả trong việc phát triển ngành này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu