5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm 2021

Chia sẻ

(VOV5) - Trong hai ngày 30/5 và 31/5, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến thủy sản Việt Nam với các thị trường RCEP 2022.

5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm 2021 - ảnh 1Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. Nguồn: VOV

Tại phiên toàn thể hội nghị, các chuyên gia, nhà nhập khẩu, đại diện Thương vụ Việt Nam tại một số nước thành viên RCEP (Trung Quốc, Nhật Bản, Australia) giới thiệu về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội đối với các mặt hàng thủy sản của Việt Nam tại các thị trường RCEP. Sau phiên toàn thể diễn ra các Phiên giao thương trực tuyến giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp từ các nước RCEP. 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ USD, tăng hơn 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cá tra và tôm đạt khoảng 2,8 tỷ USD. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu