Việt Nam định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút đầu tư FDI và phát triển bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nền kinh tế, Việt Nam đang định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút đầu tư FDI và phát triển bền vững.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay (19/06), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết phiên chất vấn diễn ra trong 1,5 ngày, được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Việt Nam định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút đầu tư FDI và phát triển bền vững  - ảnh 1Toàn cảnh phiên chất vấn - Ảnh: Media Quốc hội

2 Bộ trưởng tham gia phiên chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, Bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia giải trình thêm các vấn đề đại biểu nêu.

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng diễn ra buổi sáng và đầu giờ chiều nay, các nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm tập trung vào các nhóm vấn đề: công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…

Về chất vấn của đại biểu liên quan đến các giải pháp thu hút FDI, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nền kinh tế, Việt Nam đang định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút đầu tư FDI và phát triển bền vững: "Chiến lược của Việt Nam là chuyển trọng thâm từ ưu đãi thuế nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và dịch vụ hỗ trợ; chú trọng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng bộ, đảm bảo nguồn điện, quỹ đất sạch, nhân lực chất lượng cao; đồng thời cải cách mạnh thủ tục hành chính sau cấp phép để rút ngắn thời gian triển khai dự án cho các doanh nghiệp FDI. Tận dụng lợi thế 17 FTA đã ký để mở rộng thị trường; nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với các quốc gia hàng đầu thế giới; tham gia các sáng kiến đối thoại với nhà đầu tư. Thông qua đối thoại và hợp tác đa phương, Việt Nam vừa tranh thủ hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và kinh nghiệm từ các đối tác, vừa quảng bá hình ảnh của Việt Nam, đó là: đổi mới, thân thiện với nhà đầu tư".

Việt Nam định hình chiến lược cạnh tranh riêng để thu hút đầu tư FDI và phát triển bền vững  - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên chất vấn - Ảnh: Media Quốc hội

Liên quan đến vấn đề thực hiện hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng trong giai đoạn tới đây, nhất là mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất 3 nhóm giải pháp chính, gồm: kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và hiệu quả; thúc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hội kinh doanh sang doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

"Phải tập trung tháo gỡ các rào cản để gia nhập và hoạt động trên thị trường, cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, cải cách điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, các cơ quan Nhà nước cần rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư, trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch để tạo hành lang thông thoáng, ổn định cho các doanh nghiệp có điều kiện, có động lực để tham gia. Với xu thế hiện nay, các ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý để cùng với công tác cải cách hành chính, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ, các Bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội đã nêu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu