Việt Nam – Campuchia xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh kiên Giang đến nay đã xây dựng hoàn thành được 23/28 cột mốc chính; 80/80 mốc phụ, 4/4 cọc dấu, phân giới được hơn 42km đường biên giới.   

Nhân dịp dự hội nghị “Xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển lần thứ VI” tại An Giang, ngày 21/9, Đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia do ông Hei Bavy, Phó chủ tịch Hội đồng Quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia, làm trưởng đoàn, đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Việt Nam – Campuchia xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển  - ảnh 1Ông Hei Bavy - phó chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia - Ảnh: Ban Tuyên giáo tỉnh An Giang

Tại buổi gặp, Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: Với truyền thống đoàn kết giúp dỡ lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Kiên Giang với các tỉnh của Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp. Về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia trên địa bàn tỉnh kiên Giang đến nay đã xây dựng hoàn thành được 23/28 cột mốc chính; 80/80 mốc phụ, 4/4 cọc dấu, phân giới được hơn 42km đường biên giới.   

Tiếp đó, trong chuyến đi thực tế tại thành phố Phú Quốc, ông Hei Bavy cảm ơn tỉnh Kiên Giang đã tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân Campuchia khi gặp thiên tai trên biển trong thời gian qua. ông Hei Bavy cho biết: "Ngày 20/9, tại tỉnh An Giang, Mặt trận Trung ương của 2 nước tổ chức hội nghị quốc tế nhằm xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa 2 nước. Nhân đây tôi xin cảm ơn đại diện 10 tỉnh của Campuchia và đại diện 10 tỉnh của Việt Nam là những tỉnh giáp biên đã ký kết giao ước thi đua tại hội nghị để thực hiện kết quả thông cáo chung của hội nghị quốc tế, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển của khu vực đường biên của 2 nước". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu