Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Chiều 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu tại buổi tiếp Đô trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia Thủ đô Pnom Penh (Campuchia) Khuong Sreng, đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và không ngừng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Campuchia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đô trưởng, Chủ tịch Đảng bộ Đảng Nhân dân Campuchia Thủ đô Pnom Penh (Campuchia) Khuong Sreng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục cùng nhau hợp tác thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực; bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư, hoạt động, hợp tác sản xuất kinh doanh; tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, du lịch…

Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 40-41 và các hội nghị liên quan tháng 11 tới và Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 năm 2023.

Thủ tướng đề nghị chính quyền Đô thành Phnom Penh tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tốt nhất có thể; phối hợp với phía Việt Nam giải quyết tốt các vụ việc, vấn đề phát sinh liên quan tới công dân hai nước ở biên giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu