Việt Nam - Campuchia ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021

Văn Đỗ - VOV Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 8/1, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng giữa hai nước năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ ký có Bộ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Quốc phòng Campuchia Tea Banh, đại diện Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Campuchia, Đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ Quốc phòng hai nước.

Việt Nam - Campuchia ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 - ảnh 1Quang cảnh lễ ký phía bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: PV VOV tại Campuchia

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, năm 2020, cả hai nước đã gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, cũng như thiên tai nhưng với sự cố gắng của cả hai bên nên vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Đánh giá ý nghĩa việc ký kết kế hoạch hợp tác năm 2021, Phó Thủ tướng Tea Banh khẳng định: Đây là nền tảng không thể thiếu nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả việc hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.  

Hai bên cùng nhất trí ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 với những nội dung như: Trao đổi đoàn; đào tạo, tập huấn cán bộ; tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam; phối hợp quản lý và đảm bảo đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu