Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch ADMM, ADMM+ cho Brunei Darusalam

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Trước đó, Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 đã họp và thông qua Tuyên bố chung của ADMM+.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Việt Nam đã chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) cho Brunei Darrusalam, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2021.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia thành viên ADMM+ sẽ tích cực ủng hộ Brunei Darrusalam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021.

Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch ADMM, ADMM+ cho Brunei Darusalam - ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp ADMM+ tại đầu cầu Hà Nội. - Ảnh: Minh Quân baoquocte.vn

Trước đó, Hội nghị ADMM+ lần thứ 7 đã họp và thông qua Tuyên bố chung của ADMM+. Tuyên bố chung ADMM+ gồm 7 điểm, trong đó các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN và các nước đối tác tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, cũng như sự cần thiết phải tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, tránh các hành động làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, không cưỡng ép, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tuyên bố cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc ADMM+ phải triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin thiết thực, thông qua việc thực hành Bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển, thực hiện Công ước về các quy định quốc tế phòng ngừa đâm va trên biển năm 1972 nhằm đảm bảo môi trường hòa bình thuận lợi cho sự phát triển và thịnh vượng bền vững ở khu vực. Tuyên bố chung ADMM+ hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị ADMM+ lần thứ 8 tại Brunei năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu