Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định không tổ chức chất vấn tại Hội trường tại kỳ họp thứ 9

Chia sẻ
(VOV5) - Về tiếp xúc cử tri, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, tùy tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định không tổ chức chất vấn tại Hội trường tại kỳ họp thứ 9 - ảnh 1 Ảnh minh họa: quochoi.vn

Tiếp tục chương trình phiên họp 44, chiều 24/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp Quốc hội này là 17 ngày rưỡi và dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2020. Tại phiên họp chiều 22/4, Ủy ban Thường vụ quốc hội cũng đã quyết định không tổ chức chất vấn tại Hội trường ở kỳ họp thứ 9.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hình thức tiến hành kỳ họp thứ 9 theo 2 đợt trực tuyến và tập trung.

Theo đó, đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến gồm các nội dung: Khai mạc kỳ họp; đại diện Chính phủ báo cáo nhanh một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8; thảo luận các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua và giám sát chuyên đề.

Đợt 2, Quốc hội tổ chức họp tập trung, xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà Nước; xem xét, quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…vv. Đặc biệt tại kỳ họp này sẽ không bố trí thảo luận ở Tổ, tăng thời gian thảo luận tại phiên toàn thể và khuyến khích đại biểu tăng cường góp ý kiến bằng văn bản.

Về tiếp xúc cử tri, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, tùy tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ không tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu