Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kiểm toán việc phân bổ, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách.

Sáng 14/9, cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị công khai, minh bạch trong hoạt động kiểm toán để siết chặt kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách và thông qua kết quả kiểm toán người dân và xã hội có cơ sở giám sát lại hoạt động kiểm toán.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2022, mục tiêu chung vẫn phải đặt tăng cường củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lên hàng đầu, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương về tài chính ngân sách, đảm bảo an toàn bền vững của nợ công, xử lý nợ xấu trong các tổ chức tín dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kiểm toán việc phân bổ, sử dụng nguồn lực phòng chống dịch - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Gia Hân/  thannien.vn

Về vấn đề thực hiện kiểm toán việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu: "Chống dịch phải có hiệu quả, nhưng cũng phải chi phí thấp, tiết kiệm chi phí. Cái này còn trường kỳ kháng chiến chứ không ngày 1 ngày 2. Chúng ta phải xem xét tập trung nguồn lực, nhân lực, tài lực cho công tác phòng chống dịch là đúng, điều này đặt lên quan trọng hàng đầu, bắt buộc sử dụng. Nhưng sử dụng tiết kiệm, đúng mục tiêu, nguồn nhà nước huy động. Cái này tính toán xác định mục tiêu kiểm toán."

Cũng trong sáng nay, cho ý kiến vào Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Tại phiên làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu