Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 13/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 3. 

Theo dự kiến, phiên họp diễn ra từ ngày 13/9 đến ngày 22/9/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV - ảnh 1Toàn cảnh khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh phiên họp tập trung cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, trong đó xem xét, cho ý kiến 6 trong số 7 dự án luật trình Kỳ họp thứ 2. Các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thi hành các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc - Ảnh:quochoi.vn

Chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội và cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu