Từ năm 2021 sẽ xem xét việc xếp hạng Chính phủ điện tử các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) -  Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2020 là Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng thế giới.

Chiều 26/08, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, chủ trì hội nghị trực tuyến với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử các Bộ, ngành và Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 63 tỉnh, thành phố.

Đánh giá cao việc thời gian qua một số đơn vị đã có cách làm mới có thể nhân rộng để đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu đạt 30% dịch vụ công trực tuyến cho phép thanh toán trực tuyến vào cuối năm nay, Thủ tướng cho biết từ năm 2021 Chính phủ sẽ xem xét xếp hạng thứ tự chính phủ điện tử của 63 tỉnh, thành cả nước để công bố công khai, qua đó thấy được trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương.

Từ năm 2021 sẽ xem xét việc xếp hạng Chính phủ điện tử các địa phương  - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. - Ảnh: VOV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị:" Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trình Chính phủ xem xét trong năm 2020. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành vào quý 3/2020. Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Một yêu cầu rất lớn đó là cần có cơ sở pháp luật về chia sẻ dữ liệu công khai, minh bạch thì mới sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu chúng ta đang có."

Theo Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ được Liên hợp quốc công bố tháng 7, theo đó, từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019, Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, xếp hạng 86/193 quốc gia. Việt Nam đứng thứ 24/47 Châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2020 là Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu