Tổng tiến công Xuân 1968: Ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện đã ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.

Ngày 12/1, Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018)”.

Tổng tiến công Xuân 1968: Ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc  - ảnh 1Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng – Nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: voh.com.vn 

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), nhấn mạnh: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 giữ một vị trí to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự kiện đã ghi mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc. Đó là biểu hiện của sự tập trung ý chí và sức mạnh quật cường của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.   

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng thảo luận xoay quanh các nội dung tầm vóc lịch sử, tiến trình cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, tiếp tục làm rõ và khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thực tiễn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu