Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Chia sẻ
(VOV5) - Trong chiến tranh, Xuân Lộc – Long Khánh được coi là cánh cửa thép, bảo vệ phía Đông Bắc Sài Gòn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai - ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi sổ lưu niệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã Long Khánh

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 và 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/1972 – tháng 12/2017), chiều 29/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 341 – Đoàn Sông Lam; tặng 9 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh tiêu biểu của thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

Trong chiến tranh, Xuân Lộc – Long Khánh được coi là cánh cửa thép, bảo vệ phía Đông Bắc Sài Gòn; nơi đây, chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Đại tướng mong Đồng Nai tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, đưa tỉnh trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, an ninh chính trị của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu