Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa”

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo khoa học nêu lên được sự đóng góp của Cần Thơ trong công cuộc giành thắng lợi, giải phóng đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018), sáng nay (20/12), Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa”.

Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa” - ảnh 1 PGS-TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ, cho biết: “Hội thảo khoa học này rất ý nghĩa. Qua đó, nói lên được sự đóng góp rất lớn của Cần Thơ trong công cuộc giành thắng lợi, giải phóng đất nước.

Chính từ đó, giúp cho mọi người dân hiểu thêm về lịch sử Cần Thơ, lịch sử đất nước. Trong đó, giải phóng Cần Thơ, những ác liệt ở tuyến lửa Vòng Cung được thể hiện rõ nét qua câu thơ của anh Lâm Thao: Vòng Cung đi dễ khó về, đạn chen đầu đạn, bom kề hố bom. Lịch sử đã ghi nhận những hy sinh, xương máu, là tấm gương để các thế hệ mai sau noi theo”. 

Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhấn mạnh: Đã gần 50 năm trôi qua, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại lộ Vòng Cung – Cần Thơ, cho thấy niềm tự hào sâu sắc, đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cha anh đi trước.

Trong đó có bài học về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nắm chắc tình hình; có các chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn phát triển của chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu