Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghiêng mình tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, một trong những lãnh tụ tiền bối tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tuất ở thôn Hồng Phong, xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 2/2/2018), chiều 1/2, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về dâng hương, dâng hoa tại Khu Lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuất, 96 tuổi, ở xã Tây An, có chồng và 2 con trai là liệt sỹ; bà Trần Thị Miến, cán bộ lão thành cách mạng, 91 tuổi, ở xã An Ninh, tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945. 

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh Thái Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng trong thời gian tới, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và chiều sâu văn hóa, khơi dậy những tiềm năng thế mạnh của địa phương, tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu