45 năm quan hệ Pháp Việt: Biểu trưng sinh động của tinh thần hữu nghị

Mai Liên
Chia sẻ
(VOV5) -Hình ảnh trong logo là hai  nữ sinh Pháp Việt đang vui đùa với nhau, thể hiện một cách rõ nét những gì rất cụ thể trong cuộc sống và đó cũng là tinh thần, nền tảng vững chắc trong quan hệ hợp tác, giữa hai nước chúng ta.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng đánh dấu 45 năm Pháp và Việt Nam thiết lập mối quan hệ ngoại giao và 5 năm nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Nhân dịp Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội khởi động chuỗi sự kiện kỷ niệm dấu mốc này, Ông Jean Baptise LeMoyne, Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Đối ngoại Pháp trả lời phỏng vấn báo chí về quan hệ giữa Pháp và Việt Nam cũng như những hoạt động mà hai nước sẽ tổ chức trong năm nay.

Nghe âm thanh PV tại đây:

PV: Xin chào ngài Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và ngoại giao Pháp, ông nhận định như thế nào mối quan hệ hiện nay giữa Pháp và Việt Nam trong thời gian qua.?

Jean Baptise LeMoyne: Chúng ta năm nay kỷ niệm 45 năm của mối quan hệ song phương. Nói một cách hình ảnh thì 45 năm là một độ tuổi đẹp mà ở đó độ chín chắn của con người được khẳng định. Chúng tôi rất vui mừng hiện tại có khoảng 7 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp. Đây cũng là một minh chứng đầy sức sống cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Mối quan hệ tốt đẹp đó còn đang được thể hiện trên tất cả các lĩnh  vực mà chúng ta có thể thấy được như kinh tế, văn hóa, quốc phòng…Tôi cũng cảm nhận rằng dư địa trong mối quan hệ của chúng ta còn rất lớn mặc dù trong những năm qua, Việt Nam và Pháp đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Quả thật, thế giới cũng đang có những nhìn nhận tích cực, quan tâm đến cả hai nước chúng ta. Đặc biệt, trong những năm qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tăng gấp 3 lần. Đó là sự phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam gây ấn tượng trong khu vực và trên thế giới. Còn tại Pháp, với việc chúng tôi có một Tổng thống mới, trẻ trung năng động cùng với những năng lực của mình, Pháp đã trở thành một đầu tàu lãnh đạo trong khu vực và châu Âu. Vì có những điểm tương đồng và tham vọng chung, Việt Nam và Pháp hoàn toàn có những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

45 năm quan hệ Pháp Việt: Biểu trưng sinh động của tinh thần hữu nghị - ảnh 1Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Đối ngoại Pháp Jean Baptise Lemoyne 

PV":Thưa ông, lô-gô biểu trưng cho mối quan hệ ngoại giao 45 năm hợp tác giữa Việt Nam và Pháp hướng tới nội dung gì ah?

Jean Baptise LeMoyne: Phải nói rằng, đây là dịp rất đặc biệt để khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Và để kết tinh được tất cả các tinh thần của mối quan hệ đặc biệt này, tôi muốn nói đến một lô-gô biểu trưng cho tình hữu nghị Pháp Việt. Biểu tượng của tình hữu nghị này sẽ đi cùng với chúng ta trong suốt năm nay. Logo được vẽ bởi một nữ sinh lớp 8 tài năng trường quốc tế Hà Nội. Tôi rất thích phác họa này bởi vì nó thể hiện đúng tinh thần của quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Pháp và Việt Nam. Hình ảnh trong logo là hai nữ sinh Pháp -Việt đang vui đùa với nhau, thể hiện một cách rõ nét những gì rất cụ thể trong cuộc sống và đó cũng là tinh thần, nền tảng vững chắc trong quan hệ hợp tác, giữa hai nước chúng ta.

45 năm quan hệ Pháp Việt: Biểu trưng sinh động của tinh thần hữu nghị - ảnh 2 Logo 45 năm quan hệ Pháp Việt do một nữ sinh trường quốc tế Yersin Hà Nội thiết kế.

PV: Để kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, trong suốt năm 2018  Pháp và Việt Nam sẽ tổ chức những hoạt động gì đáng chú ý gì, thưa ông?.

Jean Baptise LeMoyne:Trong năm 2018 này, chúng ta kỷ niệm 45 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Đây không phải chỉ là một ngày lễ để nâng ly chúc mừng thôi mà ngày nào chúng ta cũng có những hoạt động chào mừng. Tôi cũng vừa có cuộc gặp với ngài thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư về đối thoại cấp cao kinh tế giữa Pháp Việt Nam. Đây là hoạt động quan trọng trong hợp tác kinh tế. Chúng ta cũng có những hoạt động phong phú trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch đặc biệt tại Viện văn hóa Pháp Việt. Ngoài ra, chúng ta còn rất nhiều hoạt động thú vị khác nữa để chào mừng. Đồng thời, chúng ta còn có những chuyến thăm song phương ở nhiều cấp độ, đặc biệt ở cấp cao nhất. Chúng tôi rất mong đợi chuyến thăm Paris của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào mùa xuân tới. Và dự kiến, Bô trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp Giăng Y-vơ Lơ Đri-ăng cũng sẽ sang thăm Việt Nam trong những tháng tới và còn nhiều chuyến thăm khác. Cá nhân tôi rất vui vì là thành viên đầu tiên Chính phủ mới của Pháp sang thăm Việt Nam dịp đầu năm nay. Nhưng rõ ràng sẽ còn rất nhiều thành viên chính phủ Pháp sang thăm Việt Nam nữa.Tôi tin rằng, mối quan hệ của chúng ta không chỉ là quan hệ ngoại giao, lễ tân mà chúng ta đang cố gắng để làm sao có được những kết quả thực tế và chúng ta phải theo sát những gì mà hai bên đã cam kết, trong tương lai tiếp tục thắp sáng ngọn lửa của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

45 năm quan hệ Pháp Việt: Biểu trưng sinh động của tinh thần hữu nghị - ảnh 3Quốc vụ khanh Bộ châu Âu và Đối ngoại Pháp ( trái) cùng Đại sứ Pháp tại Việt Nam ( phải)

Tôi biết rằng, Tết cổ truyền của Việt Nam sẽ diễn ra trong một vài tuần tới. Thay mặt chính phủ Pháp, tôi xin gửi đến người dân và đất nước Việt Nam lời chúc an khang, thịnh vượng. Chúc cho tình hữu nghị Việt-Pháp. Việt Nam muôn năm, Pháp muôn năm!. Và chúc cho những thành công của những dự án mà Pháp đang triển khai tại Việt Nam. Đặc biệt tôi muốn nói đến là trường Pháp quốc tế mới ở Hà Nội, dự án Nhà Pháp và cụm hoạt động y tế của Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn.

PV: Xin cảm ơn ngài Quốc vụ khanh,

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu