Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo

Chia sẻ
(VOV5) - Trước khi thực hiện nghi thức thả cá chép theo phong tục truyền thống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân cùng bà con kiều bào đã dâng hương cầu quốc thái dân an.

Chiều 26/1, tức ngày 21 tháng Chạp âm lịch, tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đông đảo bà con kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2019 đã dâng hương và thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đông đảo bà con kiều bào từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới dâng hương cầu quốc thái dân an

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh các Bộ, ban ngành Trung ương và đông đảo kiều bào đã thành kính dâng nén hương thơm hướng về cội nguồn, cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tiễn ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng đông đảo kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cả chép tiễn ông Táo về trời theo phong tục truyền thống tại Hồ Gươm.

Trò truyện thân mật và bà con kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, công tác, làm ăn kinh doanh của bà con; động viên bà con luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo - ảnh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với bà con kiều bào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc bà con kiều bào một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi.

Theo chương trình, tối nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ dự Chương trình Xuân Quê hương-2019. Đây là chương trình thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao tổ chức, dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết.

Xuân Dần/VOV

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu