Tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào xuân gặp mặt kiều bào và người nước ngoài nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận sự sự hợp tác, đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài đang thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Chiều 25/01, đoàn gồm khoảng 40 kiều bào từ  15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chương trình “Chào xuân mới 2019 gặp mặt người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Thái Nguyên” do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại Thái Nguyên tổ chức.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào xuân gặp mặt kiều bào và người nước ngoài nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019 - ảnh 1 Một tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình chào xuân mới 2019

Tại đây, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Ông ghi nhận sự sự hợp tác, đầu tư của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cùng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của nước ngoài đang thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào xuân gặp mặt kiều bào và người nước ngoài nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019 - ảnh 2 Các đại biểu kiều bào chụp ảnh tại chương trình

Phát biểu ý kiến tại đây, một số kiều bào tại CHLB Đức, Cộng hòa Séc bày tỏ niềm vui, sự xúc động về đón Tết trên quê hương. Kiều bào dù đang sinh sống ở đâu cũng luôn hướng về quê hương và mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé để phát triển phát triển đất nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ, những món ăn truyền thống và thưởng trà của địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào xuân gặp mặt kiều bào và người nước ngoài nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019 - ảnh 3 Đoàn kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915
Tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình chào xuân gặp mặt kiều bào và người nước ngoài nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019 - ảnh 4 Sự hi sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915 năm 1972 thô thúc quyết tâm chiến đấu từ mặt trận hậu phương. 

Trước đó, đoàn kiều bào dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá và thăm không gian văn hóa trà Tân Cương tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu