Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Chia sẻ
(VOV5) - "Nhiệm vụ trọng tâm của Lực lượng Công an Nhân dân là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: TTXVN

 Chiều 1/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chưc Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm cao hơn nữa; đề ra các biện pháp, giải pháp công tác hết sức trọng tâm, phù hợp, nhằm thực hiện cho được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương - ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Với chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ trọng tâm của Lực lượng Công an Nhân dân là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, phải giữ gìn đất nước tiếp tục phát triển, không ngừng vươn lên sánh vai với các nước năm châu. Muốn vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào đất nước chúng ta phải được yên ổn, ổn định để phát triển, ngày càng phát triển đi lên, đánh dấu một mốc phát triển mới trong giai đoạn mới. Cùng với xây phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, phản bác các quan điểm, những tư tưởng sai trái, những việc làm vi phạm pháp luật, trái với lòng dân, trái với chủ trương, chính sách của Đảng. Đấu tranh không chỉ chống tham nhũng tiêu cực mà còn về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính, để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu