Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ: Giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở Luật pháp Quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có công hàm gửi Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris “bày tỏ quan ngại mạnh mẽ trước những căng thẳng hiện nay trên Biển Đông khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(VOV5) - Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã có công hàm gửi Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris “bày tỏ quan ngại mạnh mẽ trước những căng thẳng hiện nay trên Biển Đông khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ: Giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở Luật pháp Quốc tế  - ảnh 1
Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại New York (Mỹ)


Trong công hàm, Tổ chức này kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và trên cơ sở tôn trọng tuyệt đối luật pháp quốc tế”.


Trước đó, ngày 28/5/2014, UNESCO cũng đã có công hàm gửi Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh: “Cùng với Tổng Thư ký Liên hợp quốc, UNESCO bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và trên cơ ở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu