Cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5)- Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cải thiện hơn nữa môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

(VOV5)- Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cải thiện hơn nữa môi trường pháp lý phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, khoảng 800 đại biểu đại diện cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 3  về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Diễn ra sau 10 năm kể từ Hội nghị lần thứ 2 tổ chức năm 2003, Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả hợp tác giai đoạn 2003-2013 và xác định các biện pháp ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thời gian qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây là rất hiệu quả, dựa trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thể hiện ở giá trị viện trợ giải ngân và số lượng các chương trình, dự án được triển khai. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hiện nay, dù đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức về kinh tế, hậu quả chiến tranh, tác động của biến đổi khí hậu….Do vậy, trong giai đoạn tới, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững hơn, nhất là những đối tượng cộng đồng nghèo, dễ bị tổn thương trong xã hội. Ông Andy Baker, Giám đốc quốc gia tổ chức Oxfam tại Việt Nam cho biết: Chiến lược trong thời gian tới của tổ chức Oxfam tại Việt Nam tập trung vào các mảng chính. Thứ nhất là phát triển sinh kế nông thôn. Thứ hai là nâng cao năng lực của nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai. Mục tiêu thứ 3 là hỗ trợ quyền bình đẳng hơn cho phụ nữ.



Cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao hiệu quả hợp tác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thời gian qua, mong muốn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở rộng hơn nữa sự hợp tác và giúp đỡ Việt Nam trong quá trình phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống người dân: Tôi mong rằng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả với chúng tôi trong các lĩnh vực thế mạnh của mình và phù hợp với nhu cầu cũng như luật pháp của Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan và địa phương của Việt Nam xây dựng và triển khai các dự án thiết  thực, hướng vào các ưu tiên về phát triển kinh tế xã hội, trước hết là giảm nghèo, tạo công ăn việc làm; cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục xã hội, ngăn chặn dịch bệnh, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ tiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mở rộng sự giúp đỡ phát triển bằng các dự án lồng ghép dài hạn và nguồn tài trợ bền vững hơn, kết hợp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác phát triển, xoá đói giảm nghèo và người dân trong cộng đồng.

Chiều nay, trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra 8 hội thảo chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề và tạo việc làm, khắc phục hậu quả bom mìn, giải quyết vấn đề chất độc da cam/dioxin, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu… Tại các phiên thảo luận này, các đại biểu đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác, những thành tựu, khó khăn và thách thức, bài học kinh nghiệm trong hợp tác giữa hai bên. Qua đó xác định các biện pháp thích hợp để tăng cường trao đổi thông tin và mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu