Các tổ chức phi chính phủ cam kết hỗ trợ gần 80.000 USD cho các tỉnh miền trung bị bão

Chia sẻ
(VOV5) - Sau khi cơn bão Wutip tràn qua các tỉnh miền Trung, gây ra những thiệt hại nặng về về người và của, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Nhóm công tác về quản lý thiên tai của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá nhanh thực tế tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ trước mắt và các biện pháp tái thiết tại hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Trị và Quảng Bình.

(VOV5) - Sau khi cơn bão Wutip tràn qua các tỉnh miền Trung, gây ra những thiệt hại nặng về về người và của, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp với Nhóm công tác về quản lý thiên tai của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá nhanh thực tế tình hình thiệt hại, nhu cầu cứu trợ trước mắt và các biện pháp tái thiết tại hai địa phương bị thiệt hại nặng nhất là Quảng Trị và Quảng Bình. Ngày 7/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trên cơ sở kết quả các đoàn khảo sát, đã kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan hợp tác phát triển quốc tế viện trợ khẩn cấp cho người dân tại vùng bão lũ.

Các tổ chức phi chính phủ cam kết hỗ trợ gần 80.000 USD cho các tỉnh miền trung bị bão - ảnh 1



Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay trong ngày 7/10, một số tổ chức quốc tế như Hội chữ thập đỏ quốc tế, Plan International, Tổ chức Cứu trợ Nhi đồng quốc tế…, đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào các tỉnh bị thiệt hại với tổng số tiền gần 80.000 USD. Các tổ chức khác cũng cam kết sẽ có hình thức viện trợ cụ thể trong một vài ngày tới.

Theo thống kê, cơn bão Wutip tràn qua các tỉnh miền Trung từ ngày 1-3/10 đã làm 14 người thiệt mạng, hơn 220 căn nhà bị đổ sập, bị lũ cuốn trôi hoặc bị chìm trong nước, hàng nghìn ha hoa mầu bị thiệt hại cùng hàng loạt các cơ sở hạ tầng tại địa phương bị phá hủy, thiệt hại kinh tế lên tới nhiều tỉ đồng./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu