Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Chia sẻ
(VOV5) -Quảng Ngãi  phải phát huy thế mạnh đặc biệt là tận dụng lợi thế Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Sáng 2/7, Đoàn công tác Ban Bí thư do ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu, làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi  - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.-Ảnh TTXVN)

Phát biểu với các lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, lưu ý tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế. Cùng với đó, tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phải tận dụng, phát huy thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là tận dụng lợi thế Nhà máy lọc dầu Dung Quất để phát triển nội lực. Tỉnh cũng kiên trì thực hiện nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch… 

Trước đó, Đoàn công tác thăm và làm việc với xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi; dâng hương tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước tại núi Thiên Ấn; thăm một số gia đình lão thành cách mạng, có công với nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu