Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung

Chiều 28/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, đang có chuyến thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh trong cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng chiều 28/3. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tỉnh Vân Nam và các địa phương biên giới Việt Nam tiếp tục quán triệt về tình hữu nghị và tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung, cụ thể hóa Tuyên bố chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước.

Về phần minh, ông Vương Ninh khẳng định tỉnh Vân Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, du lịch; cùng nhau phối hợp quản lý tốt đường biên giới giữa hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, có cuộc làm việc với ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Tại cuộc làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về phương hướng triển khai giao lưu, hợp tác trong thời gian tới giữa các địa phương của Việt Nam, trong đó có các địa phương biên giới, với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Chiều cùng ngày phát biểu tại buổi tiếp ông Vương Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước phát triển quan hệ; đề nghị thời gian tới, tỉnh Vân Nam và các tỉnh biên giới Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, nhất là đường cao tốc; hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, du lịch văn hóa; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chuyển đổi số và ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện thông thương hàng hóa, xuất nhập khẩu thuận lợi hơn nữa; thúc đẩy khu vực thương mại biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ biên giới, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu