Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 23/06, tại Hà Nội Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, hội đàm trực tuyến với Trung tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ; thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế và khu vực.

Về y tế, Bộ Công an Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nội vụ Cuba về tất cả các lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh như điều trị ung thư, can thiệp mạch máu não, ghép tạng và các loại vaccine.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba. Ảnh: VOV

 Bộ trưởng Tô Lâm cũng cảm ơn Cuba đã cử các chuyên gia y tế hàng đầu tới Việt Nam để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh; đồng thời đánh giá cao việc Cuba đã nghiên cứu đồng thời nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 để tiến tới là một trong số các quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho toàn dân bằng chính vaccine do Cuba tự nghiên cứu, sản xuất.

Về phần mình, Bộ trưởng Lázaro Alberto Álvarez Casas khẳng định Bộ Nội vụ Cuba sẵn sàng tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba - ảnh 2Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng 100 tấn gạo cho Bộ Nội vụ Cuba. Ảnh: VOV

Cũng tại hội đàm, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trao 100 tấn gạo tặng Bộ Nội vụ Cuba để chia sẻ những khó khăn trong thời gian này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu