Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nhưng Việt Nam và Trung Quốc vẫn cho thấy gia tăng lớn về thương mại song phương. 

Ngày 17/12, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao thương ngành hàng thực phẩm và đồ uống cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ CAEXPO 2020, nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội giao thương qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1 Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, phát biểu tại hội nghị. - Nguồn: Bộ Công Thương

Năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nhưng Việt Nam và Trung Quốc vẫn cho thấy gia tăng lớn về thương mại song phương.  Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 11, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt hơn 117 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 43 tỷ USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu