Thúc đẩy hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam trong phát triển năng lượng

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm nguồn vốn, tư vấn kỹ thuật và xây dựng khung cơ chế chính sách.

Thúc đẩy hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam trong phát triển năng lượng - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Ranjit Lamech, Giám đốc khu vực Đông Á, Thái Bình Dương phụ trách cơ sở hạ tầng của WB - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Ranjit Lamech, Giám đốc khu vực Đông Á, Thái Bình Dương phụ trách cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Thế giới (WB) và ông Ousmane Dion Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tìm kiếm nguồn vốn, tư vấn kỹ thuật và xây dựng khung cơ chế chính sách để đảm bảo Việt Nam có thể cung ứng năng lượng đầy đủ, bền vững phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ranjit Lamech, Giám đốc khu vực Đông Á, Thái Bình Dương phụ trách cơ sở hạ tầng của WB và ông Ousmane Dion Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng với những thành công của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng thời gian vừa qua, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo. Trên cơ sở đó, đại diện WB cho rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm khơi thông nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng năng lượng; rà soát các vướng mắc tại một số dự án nguồn điện lớn để sớm đưa các công trình này đi vào hoạt động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu