Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới tư vấn giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - "Việt Nam nên tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân cho giai đoạn tới."

Ngày 23/09, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội đàm với Phó Chủ tịch cao cấp, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Pinelopi Koujianou Goldberg nhân chuyến công tác của bà tại Việt Nam.

Hai bên đã thảo luận và chia sẻ nhiều nội dung về mặt trái và cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, đầu tư cho nguồn nhân lực, các chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia vào phát triển khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động và thu nhập của người lao động…

Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới tư vấn giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển  - ảnh 1Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc gặp với lãnh đạo Ngân hàng Thế giới-Ảnh VGP

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chia sẻ lo lắng về nguy cơ Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình, dân số già hóa nhanh, biến đổi khí hậu nhanh chóng; đồng thời cho biết mục tiêu của Việt Nam là tận dụng các cơ hội và vượt qua thách thức để đến năm 2030 có thể trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao, đến 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng thế giới tiếp tục hỗ trợ, tư vấn giúp Việt Nam hoàn thiện chiến lược phát triển trong thời gian tới để có thể tham gia và vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu, cùng với đó là vấn đề phát triển tam nông, phát triển đô thị và kinh tế vùng, điều phối kinh tế vùng…

Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới tư vấn giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển  - ảnh 2Cuộc hội đàm tại Trụ sở chính phủ- Ảnh VGP 

Chia sẻ với quan điểm của Phó Thủ tướng về những bất trắc khó lường trong thời đại ngày nay, Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới Pinelopi Koujianou Goldberg cho biết sự khó lường của thế giới hiện nay không chỉ là thách thức cho Việt Nam mà nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, những thách thức sẽ mang theo cơ hội và cách tốt để Việt Nam vượt qua là đầu tư vào nguồn nhân lực, cùng với đó, Việt Nam nên tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân cho giai đoạn tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu