Thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam – Mozambique

Chia sẻ
(VOV5) - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân,

Chiều 20/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tiếp Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias nhân dịp bà thăm chính thức Việt Nam.

Thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam – Mozambique - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh:  hanoimoi.vn

Điểm lại mối quan hệ giữa hai quốc gia, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh Việt Nam và Mozambique có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử và luôn đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân, coi đây là một trong những trụ cột tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias hy vọng sau chuyến thăm này, các hoạt động hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Mozambique.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu