Hợp tác nghị viện: kênh quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mozambique

Hồng Vân tổng hợp
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique khẳng định, Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Mozambique.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Diễn ra không lâu sau hội đàm trực tuyến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique khẳng định xu hướng hợp tác mới trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique diễn ra từ ngày 18 -23/6. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2020 và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hợp tác nghị viện: kênh quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mozambique - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias đến sân bay Nội Bài ngày 18/6. Nguồn: qdnd.vn

Dấu ấn hợp tác trong 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mozambique kỷ niệm 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 25/6/1975 - 25/6/2022. Trong quá trình phát triển, hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau xây dựng, phát triển kinh tế ở mỗi nước, thường xuyên trao đổi đoàn ở tất cả các cấp.

Gần đây nhất, ngày 6/6 vừa qua, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Frelimo, Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Lãnh đạo hai đảng, hai nước nhất trí khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.... Tổng thống nước Cộng hòa Mozambique khẳng định, Việt Nam là ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Mozambique.

Hợp tác nghị viện: kênh quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Mozambique - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, ngày 7/9/2021 tại thủ đô Vienna, Áo. Nguồn: TTXVN

Trong hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Mozambique được duy trì. Năm 2021, kim ngạch song phương đạt gần 150 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mozambique 99 triệu USD các mặt hàng như gạo, phân bón các loại, hàng dệt may, sản phẩm từ sắt thép; nhập khẩu 50,5 triệu USD các mặt hàng cám, hạt điều, thức ăn gia súc, gỗ, quặng...

Hiện Mozambique là quốc gia đứng thứ 11 trong tổng số 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Hapro (Việt Nam) đang đầu tư tại Mozambique trong lĩnh vực viễn thông và thương mại. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng thúc đẩy. Hai bên có nhiều dự án hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật phát triển nông nghiệp thủy sản; duy trì hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và chuyên gia.

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam - Mozambique

Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội được duy trì, chủ yếu trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương. Tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 (WCSP5) tại Áo (tháng 9/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước; phối hợp trong thực hiện giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Hai bên cũng thống nhất ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước mở rộng giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau...

Tại cuộc hội kiến trên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Phi.

Tiếp nối những kết quả tại cuộc hội kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Mozambique, hai Chủ tịch Quốc hội tiếp tục trao đổi sâu rộng hơn các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả, trở thành kênh hợp tác quan trọng, hiệu quả thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội.

Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, nông nghiệp giữa Việt Nam - Mozambique cũng được trao đổi cụ thể trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, trong đó có Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam, thăm Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam…

Việt Nam và Mozambique đang nỗ lực củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2025). Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mozambique sẽ góp phần quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu