Thừa Thiên Huế gắn kết giữa phát triển giữa văn hóa với phát triển kinh tế

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 2/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và khảo sát công tác trùng tu bảo tồn di tích ở Đại Nội Huế, thăm và động viên đội ngũ cán bộ, người lao động tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước mong muốn Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tiếp tục tuyên truyền về niềm tự hào và bảo tồn văn hóa Huế; chú trọng phát triển về nguồn nhân lực, đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ, bởi họ là những người  trực tiếp gìn giữ các loại hình di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể.

Thừa Thiên Huế gắn kết giữa phát triển giữa văn hóa với phát triển kinh tế - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế  gắn kết giữa phát triển giữa văn hóa với phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: "Chúng ta tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới, các phương pháp hiện đại, rồi hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa kể cả vật thể và phi vật thể. Chúng ta đã tự chủ về công nghệ để trùng tu, bảo tồn các di tích của cố đô Huế nhưng trong thời gian tới, khi mà khoa học công nghệ đang tiếp tục phát triển, có nhiều thành tựu mới thì chúng tôi cũng mong rằng, các đồng chí tiếp tục có sự học tập kinh nghiệm, kể cả giao lưu đối với quốc tế và đối các khu di tích khác, để chúng ta đủ kinh nghiệm cũng như năng lực tiếp tục thực hiện công tác lưu giữ, bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu