Thủ tướng Việt Nam và Australia ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước

Hữu Tiến – VOV/Australia
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 7/9, Đối thoại lãnh đạo trẻ Australia -Việt Nam (AVYLD) lần thứ 3 diễn ra dưới hình thức trực tuyến. 

Tham dự Đối thoại năm nay với chủ đề “Tái tạo phục hồi” là 22 nhà lãnh đạo trẻ của hai nước, đại diện đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, công nghệ, kinh doanh, giáo dục, du lịch và truyền thông.

Thủ tướng Việt Nam và Australia ghi nhận vai trò của các lãnh đạo trẻ hai nước - ảnh 1Các đại biểu tham dự Đối thoại Lãnh đạo trẻ Australia-Việt Nam 2021. Ảnh: Ban tổ chức

Nhân dịp này, Thủ tướng của hai nước đã gửi thư động viên, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các lãnh đạo trẻ hai nước. Trong thư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch, hợp tác của các thế hệ trẻ Việt Nam- Australia là nhân tố quan trọng góp phần đẩy lùi dịch COVID-19 thành công, hướng tới phục hồi kinh tế xã hội bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Đối thoại sẽ làm phong phú thêm cơ hội hợp tác, góp phần thiết thực tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và. Trong bức thư gửi đến hội nghị, Thủ tướng Australia Scott Morrison nhấn mạnh Australia và Việt Nam là bạn bè, là đối tác quan trọng; cùng chia sẻ mối quan hệ bền chặt và lâu dài, dựa trên niềm tin, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Tại Đối thoại, hai bên trao đổi về những đóng góp của giới trẻ hai nước đối với Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG), trong đó tập trung vào 4 mục tiêu quan trọng bao gồm bình đẳng giới; giảm bất bình đẳng; hành động vì biến đổi khí hậu; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu