Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nghiêm túc, sát tình hình, linh hoạt, hiệu quả hơn để kiềm chế, ngăn chặn dịch bệnh.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Phú Yên đến Cà Mau về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra vào sáng 15/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, cộng đồng, nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ cùng nhau thực hiện chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh duyên hải miền Trung. Dự báo những ngày tới tình hình phức tạp hơn nếu chúng ta không có biện pháp hiệu quả, mạnh mẽ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng chống dịch - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Dự báo tình hình sắp tới, diễn biến ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh còn phức tạp, khó lường, các ca nhiễm còn tăng lên, Thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, nghiêm túc, sát tình hình, linh hoạt, hiệu quả hơn để kiềm chế, ngăn chặn dịch bệnh bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về quan điểm chỉ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng chống dịch: "Nhất quán tinh thần "chống dịch như chống giặc", tích cực hiệu quả hơn nữa chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Lấy phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Huy mạnh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, cộng đồng nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ, cùng nhau thực hiện chống dịch, thực hiện các quy chế, quy trình đã được các cấp có thẩm quyền ban hành, hướng dẫn. Phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương. Tình hình mới phải có cách tiếp cận mới, cần bám sát tình hình, căn cứ cụ thể để đưa ra giải pháp phù hợp, phát huy tối đa sáng tạo, chủ động. Mỗi xã, phường, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị phải là pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch."

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao, làm việc nào dứt điểm việc đó, sớm nhanh chóng chấm dứt dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu