Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tinh thần thi đấu của thể thao Việt Nam ngày càng kiên cường

Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam phải phát triển các môn thể thao thành tích cao, thi đấu, thể hiện phẩm chất, năng lực, sức khoẻ của người Việt Nam.

Chiều 13/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác thể dục thể thao và gặp mặt một số vận động viên tiêu biểu tham dự Olympic Tokyo 2020. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tinh thần thi đấu của thể thao Việt Nam ngày càng kiên cường - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khoẻ cộng đồng là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Cùng với phát triển thể dục, thể thao toàn dân, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, Việt Nam phải phát triển các môn thể thao thành tích cao, thi đấu, thể hiện phẩm chất, năng lực, sức khoẻ của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tinh thần thi đấu của thể thao Việt Nam ngày càng kiên cường - ảnh 2Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần thi đấu của thể thao Việt Nam ngày càng kiên cường, ngày càng thể hiện niềm tự hào người Việt Nam, vị thế người Việt Nam. Ảnh: VOV

Sắp tới, các vận động viên vinh dự đại diện cho màu cờ, sắc áo đất nước tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây là vinh dự cho ngành thể thao Việt Nam, cho cá nhân vận động viên. Đặc biệt là những vận động viên khuyết tật tham dự Thế vận hội thể thao người khuyết tật (Paralympic) Tokyo 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu