Chiều nay (13/01) tại Trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2045 cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5m; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ gắn liền với chuyển đổi số; tăng cường nội địa hóa, tiến tới làm chủ công nghệ rà phá bom mìn; tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Thủ tướng một lần nữa khẳng định Việt Nam tiếp tục tích cực, chủ động trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; mong muốn Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả bom mìn: "Chúng tôi rất xúc động, đây là nghĩa cử, hành động tốt đẹp giữa con người với con người; đánh giá cao sự quan tâm của các bạn đối với sự hi sinh mất mát của dân tộc chúng tôi. Đó là sự động viên, chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Khắc phục hậu quả bom mìn là một phần nhưng mà ở đây là cảnh báo chiến tranh, ủng hộ hoà bình. Chúng tôi thể hiện quan điểm là không muốn đất nước nào, không muốn nhân dân nào bị chiến tranh, vì hậu quả chiến tranh còn kéo dài".
Giai đoạn 2010 - 2025, Việt Nam đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ trên gần 530 nghìn héc-ta đất. Đến nay, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu héc-ta đất, tương đương 17% diện tích cả nước. Cùng với đó đã xử lý an toàn hàng trăm tấn bom mìn, vật nổ, làm hồi sinh nhiều vùng đất chết. Số vụ tai nạn bom mìn giảm đáng kể, nhiều địa phương trong nhiều năm không còn xảy ra tai nạn do bom mìn. Hàng trăm nghìn người được tiếp cận với các phương pháp phòng tránh tai nạn bom mìn. Các dự án khắc phục hậu quả bom mìn từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia, Na Uy… đem lại hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân và đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.