Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

(VOV5) - Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc


Trưa cùng ngày, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đã đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Đón Thủ tướng và Đoàn tại sân bay, có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Trung Quốc.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc  - ảnh 2
Bà con kiều bào Việt Nam tại Bắc Kinh chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Chiều 12/9, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. 


Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đường lối và chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong thời gian tới Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác thiết thực; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động của Quốc hội. Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận đã ký giữa chính phủ hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương thực chất hơn, không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp, hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, bảo đảm hiệu lực và tính thực thi cao của các điều ước quốc tế. 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc  - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ủy viên trưởng Trương Đức Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam; nhấn mạnh việc phát triển quan hệ hai nước theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” là phù hợp với lợi ích của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Hai bên sẽ tích cực giao lưu kinh nghiệm về công tác lập pháp, quản lý Nhà nước theo pháp luật, đóng góp thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển. 


Cũng trong chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc) Du Chính Thanh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc  - ảnh 4
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc Du Chính Thanh - Ảnh: VGP/Quang Hiếu



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đồng chí Du Chính Thanh; chúc mừng và nhấn mạnh những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đi sâu cải cách toàn diện mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc giành được thời gian qua là có sự đóng góp quan trọng của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước; thúc đẩy các hình thức giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc để hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất cũng như giải quyết thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước.


Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trước sau như một luôn kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai để gìn giữ và không ngừng phát huy tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt, không ngừng nỗ lực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững; nhất trí duy trì trao đổi chặt chẽ giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân hai nước, củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, đóng góp tích cực cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam và Trung quốc đang phát triển tốt đẹp, sâu rộng trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Lãnh đạo cấp cao hai bên đã thường xuyên tiếp xúc, trao đổi và liên tục củng cố khuôn khổ quan hệ hai nước. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy hơn nữa xu thế phát triển tích cực trong quan hệ Việt-Trung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu