Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13, sáng 11/9, tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc. 

(VOV5) - Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 13, sáng 11/9, tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN   - ảnh 1
Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc CAEXPO và CABIS (Ảnh: VGP)


Thủ tướng đánh giá trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm ASEAN tiếp tục là một trong những khu vực phát triển kinh tế năng động. Sau 25 năm phát triển, quan hệ ASEAN – Trung Quốc  là hình mẫu thành công trong hợp tác của ASEAN và các đối tác quan trọng. Năm ngoái kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 470 tỷ USD, tăng gần 60 lần so với cách đây 25 năm.  Hợp tác về du lịch cũng đạt được những kết quả tích cực. Thủ tướng cho rằng đây là cơ hội vững chắc để tin tưởng tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN.


Nhìn lại quá trình của Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) trong thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ từ hội chợ đầu tiên đến nay Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO ) đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối tác chiến lược ASEAN – Trung Quốc không ngừng phát triển và đi vào chiều sâu. Năm nay, lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò là quốc gia danh dự của Hội chợ, Việt Nam tham gia với quy mô trên 250 gian hàng, diện tích trên 5.000m2.

Trước lãnh đạo Trung Quốc, các nước ASEAN và hàng nghìn nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, sức mua thị trường ngày càng mở rộng. Việt Nam đã tham gia 12 hiệp định thương mại  tự do, đang đàm phán nhiều hiệp định thương mại khác. 


Thủ tướng tin tưởng trong tương lai không xa, các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường 55 đối tác trong đó có 15 đối tác thuộc nhóm G20.


Thủ tướng  Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Trung quốc Trương Cao Lệ đã đồng chủ trì lễ khai trương Gian hàng Quốc gia Việt Nam (gian hàng quốc gia chủ đề Thành phố Đẹp).  


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Trung Quốc và ASEAN   - ảnh 2
Thủ tướng cắt băng khai trương Khu gian hàng quốc gia Việt Nam với chủ đề “Thành phố đẹp” (Ảnh: VGP)


 Trước đó, chiều 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Trương Cao Lệ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với nước CHND Trung Hoa. Thủ tướng cho biết chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa lần này sẽ cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định trong thời gian tới, tích cực phối hợp giải quyết những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới; cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.


Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Bành Thanh Hoa. Tại buổi tiếp, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa mong muốn cùng với Việt Nam tăng cường kết nối giao thông, nhất là xây dựng tuyến đường cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long -Vân Đồn - Móng Cái, tuyến đường sắt tốc độ cao Đồng Đăng – Hà Nội và xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường giao lưu hợp tác, làm phong phú nội hàm quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Trung - Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu