Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nam Ninh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13.

(VOV5) - Vào lúc 12h30 trưa nay, giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO), Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13.


Đây là hoạt động mở đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 10 đến 15/10, theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nam Ninh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc - ảnh 1
Thủ tướng tham quan một gian hàng của DN Việt. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


 Tại Quảng Tây, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo ASEAN dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc – ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN (CABIS) lần thứ 13; tham quan Khu triển lãm gian hàng hợp tác ASEAN-Trung Quốc, Khu gian hàng thương mại của doanh nghiệp Việt Nam và các quốc gia tại Hội chợ; dự Lễ khai trương Khu gian hàng quốc gia danh dự chủ đề “Thành phố đẹp”; Chủ trì Hội nghị bàn tròn đối thoại với các Giám đốc điều hành (CEOs) các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc; Thăm Trường Dục Tài - là khu học xá Trung ương Việt Nam; Thăm vườn kiểu mẫu nông nghiệp hiện đại Bát Quế Điền Viên.

 

Bên lề Hội chợ, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ; tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Bành Thanh Hoa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu