Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị lực lượng Công an nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần xây dựng và bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ, bám sát mọi đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, chiều 7/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết một số đơn vị lực lượng công an nhân dân. Cùng dự sự kiện này có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị lực lượng Công an nhân dân - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: Báo Công an

Tại Cục Cảnh sát hình sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự làm tốt công tác thưm mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản về phòng chống tội phạm hình sự; giải quyết tốt các chuyên đề đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết một số đơn vị lực lượng Công an nhân dân - ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm, các đại biểu cùng lãnh đạo, cán bộ Cục An ninh nội địa. Ảnh: TTXVN

Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Các cán bộ, chiến  sĩ đãquán triệt tinh thần “an ninh chủ động”, trong đó có việc đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, không để xảy ra phức tạp, dù nhỏ nhất. Đây là thành công rất nội bật. Cục An ninh nội địa đã phối hợp với lực lượng khác triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, các phương án, các kế hoạch nghiệp vụ, kể cả đấu tranh răn đe, bóc dỡ các đối tượng phản động; vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch”.

Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần xây dựng và bổ sung hoàn thiện các phương án bảo vệ, bám sát mọi đối tượng, mục tiêu, địa bàn bảo vệ cả trên không, mặt đất và dưới lòng đất, trong đó, tập trung là khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cảnh vệ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu