Thủ tướng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu một số đơn vị lực lượng Công an nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, chiều 7/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh cảnh vệ thuộc Bộ Công an.

Thủ tướng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu một số đơn vị lực lượng Công an nhân dân - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát hình sự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu với các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Bộ Công an, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những thành tựu quan trọng, sự ổn định, phát triển của đất nước thời gian qua và khẳng định sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần đến lực lượng Công an nhân dân, chia sẻ khó khăn, vất vả và tin tưởng, với bản lĩnh, truyền thống, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh bước vào năm 2021 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực; nhiều thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá đất nước, nhất là sử dụng các kệnh mạng xã hội..., nên nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề.

Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, cơ quan trọng yếu, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước.  Trước mắt, cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đón tết cổ truyền, các sự kiện quan trọng sắp tới của đất nước là bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu