Lực lượng Công an Nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chia sẻ
(VOV5) - Lực lượng Công an liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Ngày 2/2 tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh, trật tự đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII tổ chức phiên họp tổng kết. 

Lực lượng Công an Nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: cand.com.vn

Xác định "bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn” Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Đồng thời thành lập Tiểu ban an ninh trật tự tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Điện chỉ đạo, phương án, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội. 

Thường trực Tiểu ban duy trì chế độ thông tin báo cáo, bảo đảm kịp thời, phục vụ đắc lực chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Bộ và hoạt động thông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả. Bên cạnh đó tổ chức đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, số đối tượng phản động, chống đối; tăng cường bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, ngăn chặn, làm giảm khoảng 80% số lượng thông tin xấu độc, tuyên truyền chống phá đại hội đảng các cấp và Đại hội. 

Trong suốt quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội của Đảng, lực lượng Công an liên tục mở các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất, nhập cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đẩy lùi các nguy cơ khủng bố, phá hoại, làm trong sạch địa bàn, góp phần tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ tổ chức đại hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu